Đà Nẵng hướng đến đô thị thông minh và trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia

Thứ sáu, 05/09/2025 08:20

Trước làn sóng mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu thế chuyển đổi số toàn cầu, Đà Nẵng đã xác định rõ tầm nhìn chiến lược trở thành đô thị thông minh, sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm trụ cột cho phát triển bền vững. Thành phố không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ trong quản lý mà đang vươn lên trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia và là điểm đến hấp dẫn của các startup công nghệ trong khu vực Đông Nam Á.

Trung tâm IOC Đà Nẵng là một hợp phần quan trọng được xác định trong kiến trúc tổng thể thành phố thông minh của Đà Nẵng.
Lãnh đạo TP Đà Nẵng làm việc với CT group về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (ngày 30-7-2025)

Thành phố đã phê duyệt Đề án "Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo", đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành đô thị lớn mang bản sắc riêng, sinh thái - thông minh, đồng thời là trung tâm du lịch quốc tế, công nghệ cao, tài chính và khởi nghiệp sáng tạo. Theo đó, Đà Nẵng phấn đấu phát triển ít nhất 200 dự án khởi nghiệp, 100 doanh nghiệp sáng tạo, tăng gấp đôi số doanh nghiệp công nghệ quy mô quốc tế, và thu hút thêm khoảng 300 triệu USD vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo so với năm 2025.

Tại buổi làm việc ngày 28-7-2025 đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: "Đổi mới sáng tạo là nền tảng chiến lược cho sự phát triển của thành phố, cần được các cấp, các ngành nhận thức đúng và coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng". Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, để trở thành đô thị phát triển, Đà Nẵng cần phát triển đồng thời ba trụ cột: khoa học công nghệ - đổi mới sáng tạo - chuyển đổi số.

Với tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lên đến 95%, tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình đạt khoảng 65%, Đà Nẵng đang vận hành mô hình chính quyền số hiệu quả, giảm thiểu thủ tục hành chính và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thành phố cũng đi đầu trong việc xây dựng Kiến trúc tổng thể đô thị thông minh gồm 6 trụ cột và 16 chuyên ngành. Trung tâm điều hành đô thị thông minh (IOC) đã tích hợp dữ liệu từ các lĩnh vực then chốt như giao thông, y tế, môi trường, an ninh trật tự… cho phép phân tích thời gian thực, từ đó đưa ra các quyết định nhanh chóng, hiệu quả. Trong các bảng xếp hạng quốc gia, Đà Nẵng nhiều năm liền dẫn đầu chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, là nền tảng vững chắc để chuyển mình sang chính quyền số và đô thị thông minh.

Thành phố đã đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng số với hệ thống mạng 5G, IoT, cùng việc hình thành các trung tâm dữ liệu vùng, phòng lab AI - vi mạch tại Công viên phần mềm số 2, cung cấp việc làm cho 6.000 kỹ sư công nghệ. Các tập đoàn lớn như FPT, Viettel, VNPT đã cùng ký kết hợp tác chuyển đổi số với Đà Nẵng trong giai đoạn 2021-2025, tập trung vào phát triển kinh tế số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ công dân. Từ năm 2018, thành phố đã ban hành kiến trúc tổng thể 6 trụ cột và 16 chuyên ngành đô thị thông minh, bao gồm quản trị thông minh (IOC, dịch vụ công thông minh, dữ liệu mở), kinh tế thông minh, giao thông, y tế, môi trường, công dân thông minh… Đến nay, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) đã tích hợp dữ liệu từ nhiều lĩnh vực như giao thông, an ninh trật tự, y tế, môi trường để phân tích thời gian thực, phục vụ ra quyết định nhanh và xử lý sự cố hiệu quả.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Đà Nẵng được Trung ương giao 75 nhiệm vụ; đến nay đã hoàn thành 32 nhiệm vụ (tỷ lệ 42,7%) và đang triển khai 43 nhiệm vụ còn lại, thuộc nhóm 5 địa phương có tỷ lệ hoàn thành cao nhất cả nước. Thành phố đã xây dựng 10 nhóm kiến nghị gửi Bộ KH&CN về mở rộng nền tảng sandbox, thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng, đầu tư công viên khoa học (500 triệu USD), trung tâm dữ liệu quy mô vùng (200 triệu USD), tuyến cáp quang biển (60 triệu USD), cùng các sáng kiến như bản sao số đô thị, nền tảng thanh toán xuyên biên giới, sàn tín chỉ carbon.

Các đại biểu tham dự trải nghiệm các sản phẩm tại Surf 2025.

Đối với hỗ trợ khởi nghiệp, hiện Đà Nẵng có 3 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, 12 vườn ươm, 3 không gian sáng chế và nhiều mô hình coworking space. Gần 30 chính sách đã được ban hành nhằm hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp khởi nghiệp - từ miễn giảm thuế, hỗ trợ hạ tầng, thử nghiệm sản phẩm cho đến kết nối đầu tư. Với bước đệm đó, tại sự kiện SURF 2025 - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đà Nẵng đã giới thiệu hàng loạt sáng kiến mới: mô hình thử nghiệm công nghệ (sandbox), bản sao số đô thị, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn giao dịch tín chỉ carbon... Đặc biệt, mạng lưới đổi mới sáng tạo trong các trường đại học đã bắt đầu hình thành, tạo liên kết bền chặt giữa viện - trường - doanh nghiệp - nhà đầu tư. Nhờ đó, Đà Nẵng liên tục xếp thứ 5 toàn quốc về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, và năm 2025 đã lần đầu lọt vào Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu theo xếp hạng của StartupBlink. Tại buổi khai mạc Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ngày 30-7, Thứ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Hoàng Minh ghi nhận: "Đà Nẵng đang đi đúng hướng, cần tiếp tục mở rộng kết nối quốc tế, phát huy vai trò trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung và cả nước".

Trung tâm IOC Đà Nẵng là một hợp phần quan trọng được xác định trong kiến trúc tổng thể thành phố thông minh của Đà Nẵng.

Từ định hướng chiến lược, thể chế linh hoạt, đến hành động quyết liệt trên thực địa, Đà Nẵng đang tạo nên một mô hình phát triển mới, gắn liền với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Hệ sinh thái khởi nghiệp đang mở rộng, chính quyền số đi vào thực chất, hạ tầng công nghệ từng bước hoàn thiện - tất cả đang đồng hành để đưa Đà Nẵng bứt phá trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, mô hình đô thị thông minh kiểu mẫu khu vực. Mục tiêu dài hạn đến năm 2030 Đà Nẵng là phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp sáng tạo, tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, thu hút vốn đầu tư công nghệ và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Đà Nẵng không chỉ là thành phố đáng sống, mà còn đang trở thành biểu tượng của một Việt Nam đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững trong thời đại số.

LÊ ANH TUẤN